Thời xưa, có nằm mơ thì người ta cũng không thể ngờ rằng, một chiếc điện thoại di động lại không cần dây, dày khoảng 1cm và có thể mang đi ở "mọi lúc mọi nơi" như bây giờ. Cách đây mấy chục năm, điện thoại di động to "chà bá lửa", muốn sử dụng thì người ta phải dùng đến ngựa thồ, xe kéo hoặc được gắn sẵn trong ô tô. Ngoảnh mặt thấy quá khứ mới biết được rằng, công nghệ đã phát triển với một tốc độ vũ bão, khả năng sáng tạo của con người gần như là vô hạn. Chúng ta hãy cùng xem qua những bức ảnh "độc" về những chiếc điện thoại "cổ lỗ sĩ" ngày xưa nhé! Lưu ý: Di động của ngày xưa tức là nó di chuyển bằng các phương tiện vận tải ấy nhá
Vì quá cồng kềnh, điện thoại được gắn sẵn trên ô tô và không thể mang đi trên người được
Thật bất tiện vì mỗi lần nghe điện thoại, lại phải chạy vào ô tô
Người ta dùng ngựa để thồ điện thoại vì nó quá to
Còn đây là một chiếc điện thoại cảm ứng thời sơ khai
Những chiếc điện thoại di động được coi là sành điệu của những thập niên 80
Ngày nay, di động được dùng rộng rãi dành cho tất cả mọi đối tượng trong xã hội
Theo thời gian, chiếc di động ngày càng thu nhỏ về diện tích, mở rộng về tính năng
Nguồn:blog.yume.vn