Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/07/2017 09:07 # 1
ngochai20101998
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 48/110 (44%)
Kĩ năng: 8/20 (40%)
Ngày gia nhập: 27/12/2016
Bài gởi: 598
Được cảm ơn: 18
NGUYỄN HOÀNG NGÂN vs. RIKA USAMI - NHỮNG NỮ HOÀNG KHÔNG NGÔI CỦA LÀNG KATA THẾ GIỚi.


Nhắc đến Karatedo Việt Nam, hẳn ai trong chúng ta cũng đều nhớ tới nữ hoàng Kata Nguyễn Hoàng Ngân - VĐV giàu thành tích nhất trong lịch sử Karatedo Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Ngân sinh năm 1984 là vận động viên của đội tuyển Karate Bộ Công An, Cô sinh ra tại Đống Đa, Hà Nội, sau đó được tuyển chọn vào đội tuyển karate Việt Nam và thường xuyên được các võ sư nước ngoài trực tiếp huấn luyện về Kata. Là một nữ võ sĩ Karatedo Việt Nam, từng đoạt Huy chương vàng Giải vô địch Karatedo thế giới tại Tokyo (Nhật Bản) năm 2008, Huy chương vàng nội dung quyền (Kata) đơn nữ tại World Games tại Cao Hùng, Đài Loan 2009, giải vô địch Karatedo thế giới tổ chức ở Hy Lạp năm 2006 và Cup Karatedo thế giới cúp Kobe-Osaka tại Bulgaria năm 2007.

Rika Usami sinh năm 1986 , là một nữ võ sĩ Karatedo Nhật Bản, sinh ra tại Tokyo , nổi tiếng với chiến thắng trong giải vô địch Karate thế giới vào năm 2012 để đối mặt với Sandy Scordo. Cô cũng đã giành được huy chương vàng nội dung quyền (Kata) tại Quảng Châu – Trung Quốc năm 2010.

Thật khó để đưa ra nhận định so sánh của 2 cô gái được sinh ra trong một thế hệ, khoảng cách nhau vài tuổi. Họ đến với Karate và Kata trong sự tình cờ và trở thành những ngôi sao sáng chói nhất của làng Karatedo thế giới. Xét về góc cạnh tài năng theo các nhà nghiên cứu Kata thế giới thì Nguyễn Hoàng Ngân Việt Nam có thế mạnh hơn Rika Usami về mặt thân pháp, những đoạn Kata cần cương mãnh, sự quyết liệt trong cấu pháp của Kata. Trong khi đó VĐV Rika của Nhật lại vượt qua Hoàng Ngân về thần khí, sự linh động phối triển nhịp nhàng khi thi triển những bài Kata có tính cách cương nhu phối hợp.

Sự khôn khéo trong đối đáp, giao tế của người Nhật tạo cho Rika Usami một ưu thế rất mạnh, thành công hơn Hoàng Ngân. Tuy nhiên so với số lượng kinh nghiệm cọ sát, con số huy chương thì có lẽ Hoàng Ngân vượt Rika khá xa.

Người ta không gọi Hoàng Ngân và Rika Usami là những nhà "Vô địch", vì nhà "vô địch" thì vô số - Nhưng những "NỮ HOÀNG" thì thế giới có mấy ai?.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024