Bạn có biết:
Phần lớn những trận đấu giữa 2 cao thủ Karate đích thực lại thường bị cho rằng nhàm chán bởi phần lớn người xem không thực sự hiểu rõ về Karate! Theo họ, một trận đấu để được gọi là đỉnh cao phải có những pha vào đòn tốc độ, liên tục, mãnh liệt, những kỹ thuật mãn nhãn người xem!
Thế nhưng trên thực tế, những trận đấu kiểu đó đa phần chỉ diễn ra khi trình độ 2 võ sĩ có sự chênh lệch!
Khi 2 cao thủ gặp nhau, trận đấu sẽ chỉ là những bước di chuyển thận trọng, những ánh nhìn sắc bén chờ đợi thời cơ chính xác, không khí bao quanh sàn đấu sánh đặc lại chỉ để chờ đợi 1 khoảnh khắc ... Những thứ mà một người không hiểu rõ về Karate sẽ cho là chán ngắt
Nhưng những cao thủ thật sự sẽ hiểu được, chỉ cần 1 khoảnh khắc sơ sẩy lơ là thiếu thận trọng, một phần trăm giây mất tập trung, họ sẽ bị hạ ngay tức khắc bằng một đòn duy nhất! Vì họ nhân thức được đối thủ của mình, cũng là một cao thủ đích thực ...