Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/12/2021 19:12 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 135/190 (71%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1845
Được cảm ơn: 6
Ancelotti: 'Barca không phải là đối thủ trực tiếp của Real'


Xin chào tất cả mọi người!

Ở trận đấu sớm vòng 18 La Liga, Barca  để cắt chuỗi bốn trận không thắng. Đội chủ sân Camp Nou vươn lên thứ bảy với 27 điểm, nhưng vẫn kém đỉnh bảng Real tới 15 điểm. Bất chấp phong độ thất thường từ đầu mùa, Xavi khẳng định Barca còn nguyên cơ hội cạnh tranh vô địch mùa này.

Khi được hỏi về những phát biểu của Xavi, trong buổi họp báo trước trận gặp Cadiz hôm nay 19/12, Ancelotti đáp: "Barca hiện không phải đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch, bởi có nhiều đội đứng gần Real hơn, như Sevilla hay Betis. Nhưng Barca có nhiều cầu thủ chất lượng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Nếu tôi làm HLV Barca, tôi cũng nói y hệt Xavi".

Real dưới trướng Ancelotti hiện dẫn đầu La Liga với 42 điểm qua 17 vòng - thành tích tốt nhất kể từ mùa 2011-2012 họ vô địch cùng Jose Mourinho. Đội bóng hoàng gia cũng thắng mười trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có ba tại Champions League và bảy tại La Liga.

Ancelotti trong cuộc họp báo trước trận Real - Cardiz hôm 18/12. Ảnh: realmadrid.com
 

Ancelotti trong cuộc họp báo trước trận Real - Cardiz hôm 18/12. Ảnh: realmadrid.com

Nhưng Real tổn thất lực lượng nghiêm trọng, khi gặp Cadiz hôm nay. Gareth Bale, Marco Asensio, Andriy Lunin, Rodrygo, Luka Modric, Marcelo cùng trợ lý Davide - con trai HLV Carlo Ancelotti - nhiễm Covid-19, nên sẽ vắng mặt.

"Real chịu một số tổn thất tuần này, nhưng những người dương tính với virus đều có sức khỏe ổn định. Các cầu thủ còn lại tập luyện bình thường và sẵn sàng ra sân", Ancelotti nhấn mạnh. "Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hoãn trận đấu. Tôi nghĩ bóng đá và xã hội cần phải sống chung với dịch bênh. Chúng ta phải tiếp tục, nhưng cũng phải cẩn thận. Real cũng thận trọng trong việc phòng dịch".

HLV Italy tiết lộ sẽ trao suất đá chính cho Eden Hazard. Mùa này, Ancelotti nhiều lần thừa nhận tài năng của tiền vệ người Bỉ, nhưng khẳng định thích dùng những cầu thủ khác hơn. Ông nói: "Hazard sẽ đá chính, nhưng không phải vì nhiều cầu thủ khác vắng mặt. Cậu ấy tập luyện tốt. Tâm lý của Hazard không thay đổi. Cậu ấy có khát khao và động lực, và sẽ xuất trận, vì Hazard xứng đáng với điều đó. Vấn đề là không phải lúc nào Hazard cũng tập luyện với thể trạng tốt nhất. Thời gian qua, Hazard bị ảnh hưởng khi Vinícius và Benzema đạt phong độ cao. Còn hành lang phải, tôi muốn luân phiên giữa Asensio và Rodrygo. Hazard có thể được trao cơ hội nhiều hơn ở giai đoạn hai của mùa giải, và trở thành quân bài hữu ích của Real".

Hazard (thứ hai từ phải sang) trong buổi tập ở Valdebebas hôm 16/12. Ảnh: Twitter / Real Madrid

Hazard (thứ hai từ phải sang) trong buổi tập ở Valdebebas hôm 16/12. Ảnh: Twitter / Real Madrid

Trong nhóm tám đội hạt giống ở vòng 1/8 Champions League, Real chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất vớicủa LĐBĐ châu Âu (UEFA). Thay vì đấu Benfica như bốc thăm lần đầu, đội bóng hoàng gia đụng PSG theo kết quả bốc lần hai. Khi được hỏi về điều này, Ancelotti nói: "Đó là quyết định tồi tệ. Nhưng chúng tôi sẽ tập trung cho trận gặp PSG lúc gần diễn ra trận đấu. Đó sẽ là cuộc đụng độ thú vị, trước đối thủ mạnh".




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024