Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/12/2019 17:12 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Được ở lại xem U22 Việt Nam, các cô gái vàng muốn "quẩy" hết mình cùng thầy trò HLV Park


Huỳnh Như và đồng đội được ở lại tiếp thêm lửa chiến đấu cho các đồng nghiệp nam U22 Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Bảo vệ thành công chức vô địch môn bóng đá nữ SEA Games, ĐT nữ Việt Nam được cho ở lại Manila thêm 2 ngày để cổ vũ cho U22 chiến đấu với Indonesia trong trận chung kết nam.

 
 

Theo như kế hoạch ban đầu, sau khi bảo vệ thành công ngôi vương môn bóng đá nữ SEA Games, ĐT nữ Việt Nam sẽ quay về nước trong tối ngày hôm nay 9/12. Trước đó, toàn đội sẽ được cho đi mua sắm ở các trung tâm thương mại lớn ở Manila.

Tuy nhiên, vì muốn tặng thêm phần thưởng tinh thần cho thầy trò HLV Mai Đức Chung sau chiến thắng quả cảm trước Thái Lan trong trận chung, các lãnh đạo của đoàn TTVN tại SEA Games 30 đã quyết định cho toàn đội ở lại Manila thêm 2 ngày.

Với quyết định này, chi phí cho toàn bộ các thành viên tuyển bóng đá nữ sẽ tăng thêm. Tuy nhiên, theo như chia sẻ của 1 vị lãnh đạo trong VFF thì đây được xem như là phần thưởng tương xứng với những gì mà các cô gái vàng Việt Nam đã làm được.

Được ở lại xem U22 Việt Nam, các cô gái vàng muốn quẩy hết mình cùng thầy trò HLV Park - Ảnh 1.

Lãnh đạo VFF, ông Trần Quốc Tuấn và Phạm Thanh Hùng đã luôn theo sát từng bước đi của các tuyển thủ nữ tại SEA Games 30. Ảnh: Tiến Tuấn.

Vui mừng và hạnh phúc với quyết định trên của lãnh đạo, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như cho biết: "Thực sự sau trận đấu tôi gần như ngã quỵ, không còn sức để có thể đứng vững. Sáng hôm nay thức dậy người vẫn còn cảm giác ê ẩm, nhưng khi nghe tin toàn đội được ở lại, tinh thần tự nhiên phấn chấn hơn hẳn.

Tôi và toàn đội sẽ dành thời nghỉ ngơi thêm 1 chút, sau đó sẽ đi mua sắm vài đồ dùng ở xung quanh Manila. Từ khi sang đây lo tập trung thi đấu nên vẫn chưa được đi tham quan hay mua sắm bất kỳ điều gì cho cá nhân.

Quan trọng nhất là trận đấu tối mai giữa U22 Việt Nam và Indonesia, toàn đội sẽ "quẩy" hết mình để tiếp thêm lửa chiến đấu cho các đồng nghiệp nam. Khi chúng tôi thi đấu, HLV Park Hang-seo đã tới sân theo dõi, bây giờ chúng tôi sẽ làm điều tương tự. Hi vọng U22 Việt Nam sẽ giành được huy chương vàng.

Về số tiền thưởng mà toàn đội nhận được, khi nào được nhận tôi sẽ dành một ít gửi về quê cho ba mẹ lo cuộc sống gia đình được tốt hơn. Phần còn lại tôi sẽ để dành phòng thân và đi học bằng HLV chuẩn bị cho tương lai".

Được ở lại xem U22 Việt Nam, các cô gái vàng muốn quẩy hết mình cùng thầy trò HLV Park - Ảnh 2.

Các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương tại SEA Games. Ảnh: Tiến Tuấn.

"Tối qua sau khi cùng toàn đội giành chiếc huy chương vàng SEA Games 30, tôi nghĩ ngày mai mình về rồi nên sẵn đó chúc các đồng nghiệp nam cũng sẽ làm được điều tương tự như thế. Nhưng khi nghe tin được ở lại cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo, tôi cùng đồng đội rất vui và hạnh phúc với điều này.

Trước mắt từng người sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi, mua sắm, khám phá Manila trong 2 ngày được ở lại đây. Phần quan trọng nhất chính là tối mai chúng tôi sẽ là những CĐV nhiệt thành để cổ vũ cho U22 Việt Nam chiến đấu đánh bại Indonesia, mang huy chương vàng về cho người hâm mộ nước nhà.

Tôi tin U22 Việt Nam sẽ đánh bại Indonesia ngay trong 90 phút. Tôi ấn tượng với hai tiền đạo Đức Chinh và Tiến Linh, tôi nghĩ 1 trong 2 người họ sẽ ghi bàn ở trận đấu tối mai", tiền vệ Tuyết Dung chia sẻ.

Trận đấu chung kết giữa Việt Nam gặp Indonesia bắt đầu vào lúc 19h00 ngày mai 10/12. Được biết, sẽ có rất đông CĐV Việt Nam sang Philippines tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận đấu này. Hi vọng sau 60 năm, bóng đá Việt Nam sẽ có tấm HCV đầu tiên tại một kỳ SEA Games.

Tuyết Dung: "Chúng tôi vô địch rồi, mong U22 Việt Nam cũng giành huy chương vàng"

 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024