Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/05/2020 10:05 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
"Phù thủy make-up" Hồ Khanh tự hóa trang thành Chí Phèo, Thị Nở gây bất ngờ vì quá xuất sắc


(Tổ Quốc) - Tự hóa trang chính mình thành 2 nhân vật "huyền thoại" trong văn học kinh điển: Chí Phèo, Thị Nở, chuyên gia trang điểm Hồ Khanh khiến mọi người đi từ ngỡ ngàng tới ngưỡng mộ.

 
 

Chuyên gia trang điểm Hồ Khanh được nghệ sĩ và người trong nghề xưng tôn là "phù thủy make-up". Hơn 20 năm làm nghề, tên tuổi của anh được khẳng định qua hàng loạt ngôi sao lớn, nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực mà anh từng gắn bó từ khi mới làm nghề tới bây giờ.

Dẫu danh tiếng Hồ Khanh lẫy lừng trong giới trang điểm là thế nhưng khi tận mắt xem hình ảnh, clip Hồ Khanh tự hóa trang mình thành 2 nhân vật "huyền thoại" trong văn học kinh điển Việt Nam: Chí Phèo – Thị Nở, nhiều người vẫn không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ.

Phù thủy make-up Hồ Khanh tự hóa trang thành Chí Phèo, Thị Nở gây bất ngờ vì quá xuất sắc - Ảnh 1.

Chuyên gia trang điểm Hồ Khanh tự hóa trang mình thành nhân vật Chí Phèo và Thị Nở. (Hóa trang: Hồ Khanh. Chụp hình & clip: Lê Thịnh. Thiết kế hình: Phạm Dung. Phục trang: Lê Tiến Dũng)

Trong thời gian giãn cách xã hội vừa qua, Hồ Khanh đã nảy ra ý tưởng hóa trang chính mình thành Chí Phèo – Thị Nở. Trên cùng một khuôn mặt, Hồ Khanh thử thách chính mình xem có thể "biến hóa" thành bao nhiêu người, bao nhiêu kiểu khác nhau. 

Để thực hiện ý tưởng này, anh nuôi râu tóc trong gần 1 tháng để hóa trang thành Chí Phèo, sau đó cạo sạch râu để "làm" Thị Nở.

Ngay khi hình ảnh này được anh chia sẻ trên facebook cá nhân, rất nhiều người vào bình luận bằng tất cả sự ngỡ ngàng lẫn thán phục tài năng hóa trang của anh. Ngay tới "phù thủy sân khấu" NSƯT Thành Lộc, người nổi tiếng khó và chỉnh chu trong nghề, cũng dành lời khen cho Hồ Khanh.

Phù thủy make-up Hồ Khanh tự hóa trang thành Chí Phèo, Thị Nở gây bất ngờ vì quá xuất sắc - Ảnh 2.

Hồ Khanh kỹ tính và tỉ mỉ qua từng nét cọ. Anh trân trọng nghề hóa trang, trang điểm tới mức, đã cầm cọ là tự đặt trên vai trách nhiệm, áp lực cao nhất của một người làm đẹp. Sự tỏa sáng của nghệ sĩ trên sân khấu chính là thành công của anh.

Chia sẻ với phóng viên, "phù thủy make-up" Hồ Khanh tâm sự: "Hóa trang thành Chí Phèo, Thị Nở, tôi phải xem lại những thước phim đen trắng ngày xưa để lấy cảm hứng.

Cái khó là làm sao để hóa trang cho ra vẻ đàn ông, bất cần đời của Chí Phèo và cái xấu của Thị Nở nhưng không làm mất đi tính nhân văn trong hai nhân vật này mà nhà văn đã truyền tải trong tác phẩm văn học.

Nhiều người hóa trang cho Thị Nở thường vẽ môi dày, làm nhiều thứ trên mặt để Thị Nở trông xấu tệ nhưng tôi không muốn làm phản cảm. Tôi cố gắng tiết chế và cân bằng một cách hợp lý nhất để không làm mất tính nhân văn của một con người.

Tôi cũng rất đắn đo trước khi đăng lên cho mọi người xem. Qua đây, tôi muốn gửi thông điệp đến các đồng nghiệp, hãy trân trọng từng tác phẩm mình làm, nhất là khi làm các nhân vật kinh điển. Đừng phóng túng, đừng làm theo sở thích cá nhân mà hãy nghiên cứu, tìm tòi, suy nghĩ, cân nhắc để có tác phẩm chỉn chu nhất".

Mặc dù tài hóa trang của Hồ Khanh được người trong nghề xưng tôn là "phù thủy" nhưng anh rất ít đi đoàn phim. Anh chủ yếu làm công tác giảng dạy, truyền nghề và trang điểm cho nghệ sĩ cũng như tham gia một số gameshow truyền hình. Điều này dường như quá uổng và là sự thiệt thòi đối với mọi người khi tài năng của anh không được "tận dụng" hết mức. 

Chia sẻ về điều này, chuyên gia trang điểm Hồ Khanh bộc bạch: "Thỉnh thoảng cũng có đoàn phim mời tôi hóa trang nhưng có khá nhiều khó khăn khiến tôi không thể tham gia.Thứ nhất là tuổi tác của tôi đã lớn, sức khỏe khó đáp ứng được lịch trình làm việc trên phim trường. Thứ hai là về chi phí của các đoàn phim hiện nay khá hạn chế. Tôi vẫn luôn sẵn sàng phục vụ đam mê, sẵn sàng cống hiến nhưng đôi khi chi phí của các đoàn không đủ.

Không phải tôi đòi giá cao nhưng ít nhất cũng phải trong mức cho phép, phù hợp với khả năng cũng như sự sáng tạo của mình.

Để tạo ra một vết thẹo như thật mà không làm hỏng da, nám da diễn viên, nhiều đồ dùng, tôi phải nhập ở nước ngoài về, đi tìm rất khó. Do đó, chi phí bị đội lên cao. Tôi chia sẻ với đoàn nhưng đoàn phim ngại vì không đáp ứng được.

Còn làm qua loa thì tôi không nhận. Hình ảnh lên bị giả, tôi rất ngại. Đó không chỉ là uy tín của mình mà còn là trách nhiệm với nghề, với lương tâm nghề nghiệp".

 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024