Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/03/2021 21:03 # 1
Ngolamnhi
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 109/190 (57%)
Kĩ năng: 6/10 (60%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1819
Được cảm ơn: 6
Mũi Hảo Vọng nguy hiểm cỡ nào mà hơn 150 năm qua tàu thương mại lại 'tránh' nơi này để chọn đi qua kênh đào Suez?


Xin chào tât cả mọi người!

Mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope) ban đầu có tên là Cape of Storms - Mũi Bão Táp - do nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha Bartolomeu Dias đặt cho vào năm 1480.

Về sau, nó được vua Bồ Đào Nha là John II (1455-1495) đổi tên thành "Mũi Hảo Vọng" để thu hút thêm nhiều người đến với tuyến đường biển đi qua bờ biển phía nam của châu Phi. 

Mũi Hảo Vọng từ đó trở thành một cảng và điểm tham chiếu quan trọng cho các thủy thủ đi từ châu Âu đến châu Á. Thời bấy giờ, Mũi Hảo Vọng là con đường lưu thông duy nhất trên biển giữa châu Âu và châu Á.

Tuy nhiên, việc mở kênh đào Suez vào năm 1869 đã cung cấp một tuyến đường ngắn hơn nhiều từ Địa Trung Hải đến Ấn Độ Dương nên Mũi Hảo Vọng không còn là lựa chọn số 1 nữa.

Trên thực tế, 150 năm qua, tàu thuyền thương mại lựa chọn kênh đào Suez dù cho kênh đào này hẹp hơn so với Mũi Hảo Vọng ( điều này gây bất tiện cho các tàu thuyền lớn), không chỉ bởi tuyến đường ngắn mà còn có một nguyên nhân khác đến từ sự nguy hiểm của vùng biển của Nam Phi này.

Mũi Hảo Vọng nguy hiểm cỡ nào mà hơn 150 năm qua tàu thương mại lại tránh nơi này để chọn đi qua kênh đào Suez? - Ảnh 1.

Một phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã chụp bức ảnh này về bờ biển phía tây nam của Nam Phi. Nguồn: NASA/JSC

Sở dĩ, Mũi Hảo Vọng có tên là Mũi Bão Táp là vì khu vực này có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền đi lại. Bởi 2 lý do:

Theo truyền thuyết dân gian, những vụ đắm tàu ​​này dẫn đến truyền thuyết về Người Hà Lan bay - một "con tàu ma" mãi mãi trên đại dương mà không thể quay trở lại mũi đất sau khi bị mất tích trong một cơn bão nghiêm trọng gần Mũi Hảo Vọng.


Những cơn gió này không chỉ khiến tàu thuyền khó di chuyển mà nó còn mang nhiều hơi ẩm, lạnh giá hay bão tố từ Đại Tây Dương vào (nhất là vào mùa đông). - Thứ hai: Tại vùng biển ngoài khơi xuất hiện những cơn "gió độc" (đặc biệt vào mùa đông). Những hình thái gió ngang và gió dọc xuất hiện trên Vịnh False là do gió mạnh thổi dọc theo bờ biển Nam Phi. Gió sẽ thổi theo các hướng khác nhau tùy thuộc vào thời điểm trong năm: Vào mùa hè (tháng 9 đến tháng 3), gió sẽ thổi từ đông nam vào; vào mùa đông (tháng 5 đến tháng 9) chúng thổi từ phía tây bắc. 

Tuy vậy, những cơn gió mùa hè được người dân địa phương gọi là "Cape Doctor" vì chúng thường thổi ô nhiễm ra khỏi khu vực và giúp trộn oxy vào vùng nước nông của vịnh, nuôi sống cá nhỏ và cua.

Cho đến nay, 'Tam giác quỷ' Bermuda nổi tiếng là vùng biển nguy hiểm, bất thường và bí ẩn bậc nhất thế giới. Nếu so về độ nguy hiểm thì khó có thể nói vùng Mũi Hảo Vọng hay Bermuda, vùng biển nào nguy hiểm hơn bởi, việc đi biển còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan như thời tiết cực đoan, hải lưu... Hơn hết, đại dương là một thế giới rộng mênh mông, nắm bắt được nó rất khó. Con người chúng ta chỉ có thể cẩn trọng, xem xét kỹ hải trình trước khi ra khơi để đảm bảo an toàn trong kiểm soát lớn nhất.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024