* Những nguyên nhân trực tiếp làm phát sinh, phát triển quá trình xói mòn gia tốc đất:
- Mưa: Do những trận mưa kéo dài, lưu lượng mưa rất lớn làm cho các tầng phủ trầm tích bở rời ngấm nước làm tăng khối lượng thể tích đất, các chỉ tiêu độ bền của đất giảm sút nhanh, mối liên kết giữa các hạt đất giảm, khoảng các giữa các hạt đất tăng gây trương nở đất, hạt mưa có kích thướt trọng lượng và tốc độ rơi càng lớn thì động năng của các hạt mưa rơi càng cao và càng có khả năng tách bóc các hạt đất ra khỏi mặt đất dẫn đến xói mòn gia tốc đất.
- Dòng chảy lũ: Quá trình này gây ra quá trình xâm thực ngang của sông suối, quá trình này thường đào phá bề cong lõm chuyển sang bờ cong lồi. Sự đào phá đã làm thay đổi trắc diện cân bằng làm sườn dốc bị sập lở.
- Dòng chảy mặt: Hệ số dòng chảy mặt α = 0,68 thuộc cấp 4. Dòng chảy mặt một phần tạo thành dòng chảy lôi cuốn các hạt đất trên bề mặt sườn dốc, phân cắt thành các bề mặt rãnh xói, mương xói. Một phần nước ngấm xuống đất ở trong các lỗ rỗng, chính sự có mặt của nước trong lỗ rỗng đã làm giảm độ bền của đất dẫn đến xói mòn bề mặt và xói ngầm.
- Gradient dòng ngầm: Trong những trận mưa kéo dài, bề dày tầng nước bằng 50% bề dày tầng trầm tích. Do khu vực có độ dốc bề mặt lớn, khi tầng chứa nước tăng trên sườn dốc sẽ tạo ra áp lực thuỷ động với gradient dòng ngầm Jw = 0,7 làm cho các hạt đất di chuyển cùng chiều với hướng nước chảy dẫn đến xói mòn.