Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/01/2024 21:01 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Thế nào là YÊU BẢN THÂN?


- Là mỗi sáng thức dậy không cầm vào điện thoại luôn mà hãy làm 1 ly nước cho bản thân thật sảng khoái.
- Là viết ra những điều mình cần làm trong ngày, những điều mình mong muốn đạt được trong tương lai rồi sắp xếp theo thứ tự để cố gắng làm việc thật chăm chỉ.
- Là dành ra mỗi ngày tầm 30 phút thôi để tập thể dục một chút. Đơn giản chỉ là tự “tặng” cho bản thân 1 vóc dáng cân đối và 1 sức khỏe dồi dào chứ không để tán đổ hay làm hài lòng ai.
- Là không còn ôm điện thoại cả ngày chỉ để chờ đợi tin nhắn của một ai đó rồi tranh thủ đăng story để được họ quan tâm.
- Là tìm kiếm và học hỏi những điều mới, kiến thức mới, ngôn ngữ mới để nâng cao giá trị của bản thân.
- Là nuông chiều bản thân một chút. Thay vì cứ làm việc hay học tập cả ngày thì hãy dành thời gian làm những điều mình thích, ăn những món mình thèm, đi xem phim, đi cà phê với bạn bè,...
- Là sẵn sàng tha thứ. Bởi vì cảm giác dằn vặt, tội lỗi chỉ khiến mình thêm buồn bã và không làm được điều gì tốt đẹp. 
- Là chấp nhận thẳng tay ẩn hoặc block các mối quan hệ đem lại sự tiêu cực.
- Là mỗi tháng cố gắng để dành 1 chút để đề phòng hoặc theo đuổi đam mê. Người ta nói "Tích tiểu thành đại" mà nhỉ.



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024