Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/06/2023 22:06 # 1
vovanhoa1411
Cấp độ: 18 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 84/180 (47%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1614
Được cảm ơn: 1
Tại sao bé ho nhiều hơn sau khi uống thuốc? Những lưu ý cần biết khi cho bé dùng thuốc


Ho là phản xạ tự nhiên có lợi của cơ thể trước những tác nhân kích thích từ bên ngoài. Tuy nhiên, nếu ho kéo dài khiến cha mẹ không khỏi lo lắng khi bé ho nhiều hơn sau khi uống thuốc mà không rõ nguyên nhân. Để tìm hiểu tại sao uống thuốc vào lại ho nhiều hơn, mời bạn tìm hiểu bài viết sau đây.

Vì sao bé ho nhiều hơn sau khi uống thuốc?

Có nhiều nguyên nhân có thể khiến bé ho nhiều hơn sau khi uống thuốc. Song nguyên nhân thường gặp nhất vẫn là một số điều sau đây:

Uống sai loại thuốc

Nhiều cha mẹ không hiểu tại sao uống siro ho lại ho nhiều hơn? Nguyên nhân hay gặp là do cha mẹ cho trẻ uống sai loại thuốc. Cha mẹ trước tiên cần nắm được ho có 2 loại chính là ho khan và ho có đờm. Với mỗi loại ho sẽ được điều trị bằng những loại thuốc riêng biệt. Trong đó, thuốc giảm ho thường dùng trên những trẻ bị ho khan, trong khi đó những trẻ bị ho có đờm sẽ dùng thuốc tiêu đờm.

Nếu như cho bé sử dụng không đúng loại thuốc, bé ho nhiều hơn sau khi uống thuốc bởi thuốc không phát huy được tác dụng của chúng, thậm chí còn gây ảnh hưởng tới khả năng hồi phục sức khỏe của cơ thể. Cụ thể, khi bé bị ho khan nhưng lại được cho uống thuốc long đờm sẽ khiến cổ họng bé sinh đờm. Và để loại bỏ yếu tố lạ ra khỏi cơ thể bé, phản xạ ho sẽ được kích hoạt, vì vậy mà cha mẹ sẽ thấy bé ho nhiều hơn sau khi uống thuốc.

Ngược lại, khi trẻ bị ho có đờm nhưng cha mẹ lại cho trẻ uống thuốc giảm ho, điều này sẽ khiến đờm tích tụ lại ngày càng nhiều hơn trong cổ họng. Tới khi thuốc hết tác dụng, trẻ sẽ ho dữ dội hơn trước khi uống thuốc để loại bỏ đờm ra khỏi cơ thể.

 

Tại sao bé ho nhiều hơn sau khi uống thuốc? Những lưu ý cần biết khi cho bé uống thuốc 1

Bé ho nhiều hơn sau khi uống thuốc do sử dụng sai thuốc

Không dùng hết liều thuốc bác sĩ chỉ định

Thông thường, các đợt điều trị ho cho trẻ thường kéo dài từ 7 - 10 ngày. Tuy nhiên, do tâm lý lo ngại các tác dụng phụ của thuốc tây, nhiều cha mẹ thường tự ý cho trẻ dừng thuốc khi các triệu chứng ho của trẻ đã thuyên giảm. Tuy nhiên điều này là hoàn toàn sai, không những không giúp ích cho trẻ mà còn gây tác dụng ngược lại.

Mặc dù các triệu chứng của trẻ đã giảm rõ, thậm chí gần như hết hoàn toàn, thế nhưng điều này không có nghĩa các loại virus, vi khuẩn gây bệnh đã được tiêu diệt hoàn toàn. Việc dừng thuốc đột ngột có nguy cơ khiến chúng phát triển trở lại và gây những cơn ho dữ dội hơn. Bên cạnh đó, việc dừng thuốc khi chưa đạt đủ liều lượng chỉ định của bác sĩ còn làm tăng nguy cơ kháng thuốc, điều này khiến những lần điều trị sau càng khó đạt hiệu quả cao.

Chế độ ăn uống có tính kích thích

Ho là cách mà cơ thể trẻ phản ứng lại với những tác nhân bất lợi từ môi trường bên ngoài gây kích ứng cổ họng hay đường hô hấp. Chính vì vậy, ngay cả khi trẻ đã được uống thuốc, tình trạng ho của trẻ vẫn có thể gia tăng nếu như trẻ ăn những loại thực phẩm có tính kích thích như đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn lạnh, đồ ăn cay, nước lạnh, nước có ga… bởi các lý do sau:

  • Các thực phẩm nhiều dầu mỡ đã trải qua quá trình chiên nóng, sẽ sản sinh ra chất có tên acrolein. Chất này hoạt động tương tự một chất gây dị ứng khiến cổ họng trẻ bị ngứa và làm nặng thêm tình trạng ho ở trẻ.
  • Đồ ăn, đồ uống lạnh làm cho niêm mạc đường hô hấp bị khô, điều này khiến đường hô hấp dễ bị nhiễm trùng và ho.
  • Các loại đồ ăn cay, các loại nước ngọt có ga sẽ kích thích niêm mạc đường hô hấp đang bị tổn thương, làm tình trạng ho trở nên nghiêm trọng hơn.

 

Tại sao bé ho nhiều hơn sau khi uống thuốc? Những lưu ý cần biết khi cho bé uống thuốc 2

Cho trẻ ăn nhiều thực phẩm lạnh có thể khiến trẻ ho nhiều hơn sau khi uống thuốc

Cách chăm sóc trẻ bị ho đúng cách

Tới đây, chắc hẳn cha mẹ đã nắm được những nguyên nhân thường gặp khiến cho bé ho nhiều hơn sau khi uống thuốc. Vậy cha mẹ nên làm gì khi trẻ bị ho? Trước tiên, nếu như tình trạng ho ở trẻ không quá nghiêm trọng, cha mẹ có thể thử áp dụng các phương pháp dưới đây trước khi sử dụng các loại thuốc giảm ho:

  • Sử dụng máy tạo ẩm để tạo độ ẩm thích hợp trong phòng trẻ, giúp cổ họng của trẻ không bị khô, từ đó giúp trẻ thở dễ chịu hơn.
  • Vệ sinh mũi miệng thường xuyên cho trẻ bằng nước muối sinh lý.
  • Cho trẻ uống đầy đủ nước, tránh tình trạng trẻ bị mất nước.
  • Cho bé uống một số loại thuốc dân gian có tác dụng giảm ho an toàn và hiệu quả như: Trà gừng, trà chanh mật ong, nước nghệ tươi, rau diếp cá, quất chưng đường phèn…

Ngoài ra, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám ngay lập tức khi trẻ xuất hiện một trong những biểu hiện sau:

  • Trẻ ho dữ dội kèm theo nôn mửa hay khó thở, khó nuốt.
  • Trẻ ho kéo dài trên 3 tuần.
  • Trẻ sốt trên 38.5 độ C với trẻ trên 3 tháng tuổi và sốt trên 38 độ C với trẻ dưới 3 tháng tuổi.

 

Tại sao bé ho nhiều hơn sau khi uống thuốc? Những lưu ý cần biết khi cho bé uống thuốc 3

Cho trẻ uống đủ nước để tránh tình trạng khô họng, mất nước

Những điều cần lưu ý khi cho bé uống thuốc ho

Để tránh tình trạng bé ho nhiều hơn sau khi uống thuốc, cha mẹ cần lưu ý một số điều sau khi trẻ cho trẻ uống thuốc ho:

  • Luôn thận trọng khi cho trẻ sử dụng các loại thuốc giảm ho. Cha mẹ cần hỏi ý kiến các bác sĩ chuyên khoa về cách sử dụng thuốc trước khi cho trẻ sử dụng thuốc.
  • Cho bé uống thuốc tuân theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, không tự ý tăng liều, giảm liều hay ngưng thuốc khi chưa có sự đồng ý của các bác sĩ.
  • Không tự ý cho trẻ dưới 2 tuổi dùng các loại thuốc giảm ho chứa kháng histamin hay các chất làm thông mũi. Bởi những loại thuốc chứa các thành phần này có nguy cơ gây tác dụng phụ nghiêm trọng như nhịp tim nhanh, co giật, thậm chí gây nguy hiểm tới tính mạng của trẻ.
  • Cha mẹ cần tránh sử dụng nhiều thuốc kết hợp cùng chứa thành phần acetaminophen, điều này dễ làm tăng nguy cơ quá liều acetaminophen. Chính vì vậy, cha mẹ cần chú ý đọc kỹ thành phần các thuốc trước khi dùng thuốc cho trẻ.
  • Trong quá trình dùng thuốc cho trẻ, nếu cha mẹ thấy trẻ xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cần báo ngay với các bác sĩ chuyên khoa để có hướng xử trí kịp thời, thích hợp với tình trạng của trẻ.

 

Tại sao bé ho nhiều hơn sau khi uống thuốc? Những lưu ý cần biết khi cho bé uống thuốc 4

Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi cho trẻ sử dụng bất kỳ loại thuốc giảm ho nào




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024