Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/06/2023 21:06 # 1
vovanhoa1411
Cấp độ: 18 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 84/180 (47%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1614
Được cảm ơn: 1
Sốt phát ban có nguy hiểm không? Điều trị thế nào cho hiệu quả?


Sốt phát ban là bệnh có thể gặp ở bất kỳ ai nhưng trẻ nhỏ là đối tượng dễ mắc bệnh nhất. Sốt phát ban khác với sốt cao thông thường ở chỗ khi sốt, cơ thể sẽ bắt đầu xuất hiện các ban đỏ nổi lên khắp cơ thể. Liệu sốt phát ban có nguy hiểm không? Điều trị cho trẻ thế nào để nhanh chóng lành bệnh? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này. 

Sốt phát ban và những điều cần biết

Sốt phát ban là tình trạng nóng sốt, trên da có nổi các đốm nhỏ trên bề mặt da hoặc nhô lên khỏi bề mặt da. Sốt phát ban là bệnh do virus human herpes 6 hoặc 7 gây nên. Trẻ em là đối tượng dễ mắc bệnh do bé tiếp xúc với các trẻ khác có virus trong môi trường nhà trẻ. 

Sốt phát ban có nguy hiểm không? Điều trị thế nào cho hiệu quả? 1
Sốt phát ban hay gặp ở trẻ em

Trước khi tìm hiểu bệnh sốt phát ban có nguy hiểm không thì ta cần nắm rõ một số biểu hiện của bệnh: 

  • Sốt cao trên 39 độ: Ngay khi cơ thể bị nhiễm virus thì trẻ sẽ bị sốt kèm theo triệu chứng như viêm họng, ho, sổ mũi cũng như xuất hiện hạch bạch huyết sưng ở cổ. 
  • Nổi ban toàn cơ thể: Các nốt phát ban sẽ nổi theo sau cơn sốt. Trên da người bệnh bắt đầu có đốm đỏ, nhỏ và có thể sưng lên. Các ban bắt đầu lan rộng từ vùng ngực, lưng, bụng, cánh tay rồi lan xuống chân của cơ thể. Các vết ban này thường mất sau vài giờ hoặc lâu hơn thì vài ngày mà không để lại vết tích gì trên da. 

Bệnh sốt phát ban đỏ thường bị nhầm lẫn với sốt phát ban đào. Ở sốt phát ban đỏ, các vết ban thường ở dạng sần, nổi lên bề mặt da và khi mất đi có để lại những vết thâm dạng vằn hổ rồi mới lặn hoàn toàn. Với sốt ban đào thì khác, sốt ban đào do virus rubella gây nên và các ban thường nổi lên dày hơn, có màu nhạt hơn so với ban đỏ. Trẻ bị ban đào còn bị sưng đau hạch sau tai, hạch cổ. 

Trẻ sốt phát ban có nguy hiểm không?

Việc bé bị sốt phát ban đỏ kèm theo các triệu chứng như quấy khóc, khó chịu, bỏ ăn khiến các ông bố, bà mẹ lo lắng. Tuy nhiên hầu hết các tác nhân gây sốt phát ban ở trẻ đều là virus lành tính nên trẻ có thể khỏi sau khoảng 5 - 7 ngày điều trị tích cực tại nhà. 

Sốt phát ban có nguy hiểm không? Điều trị thế nào cho hiệu quả? 2
Sốt phát ban có nguy hiểm không là thắc mắc nhiều phụ huynh đặt ra

Tuy nhiên tuyệt đối không thể chủ quan bởi nhiều trường hợp trẻ sốt phát ban đỏ bị phát hiện muộn và điều trị sai cách đã để lại nhiều di chứng nghiêm trọng cho sức khỏe. Các biến chứng mà sốt phát ban có thể gây ra là các nốt ban bị nhiễm khuẩn, gây lở loét và hình thành sẹo. Hoặc nặng hơn trẻ có thể bị viêm phổi, viêm tai giữa, tiêu chảy cấp, cơ thể bị mất nước. 

Vậy lúc nào thì nên đưa trẻ nhập viện để hạn chế các biến chứng? Khi trẻ sốt cao trên 39 độ kèm co giật và không đáp ứng thuốc hạ sốt. Trẻ có tình trạng sốt phát ban không chuyển biến tốt sau 3 ngày điều trị tại nhà cũng nên đưa ngay đến bác sĩ thăm khám. Đặc biệt với những bé dưới 6 tháng tuổi hoặc các bé có vấn đề về miễn dịch, sức đề kháng kém cùng nhiều bệnh lý bẩm sinh khác thì nên cho trẻ điều trị sốt phát ban đỏ tại bệnh viện ngay từ khi có dấu hiệu phát bệnh.

Điều trị và phòng bệnh sốt phát ban sao cho hiệu quả?

Sau khi giải đáp được thắc mắc sốt phát ban có nguy hiểm không thì bạn nên quan tâm đến cách điều trị bệnh cũng như phòng bệnh cho bé thật khoa học. 

Cách điều trị

Trường hợp đưa bé đến bệnh viện điều trị thì phụ huynh chỉ cần tuân thủ theo phác đồ điều trị của bác sĩ đưa ra và liên tục theo dõi tình trạng sức khoẻ của con. Phụ huynh nên chủ động khai báo các biểu hiện, tiền sử bệnh tật của bé một cách chi tiết nhất để bác sĩ chủ động đưa ra hướng điều trị phù hợp với sức khỏe của bé. Trong quá trình điều trị, bé sẽ được cho dùng hạ sốt và chất bù điện giải để kiểm soát tình trạng sốt cao, mất nước. 

Sốt phát ban có nguy hiểm không? Điều trị thế nào cho hiệu quả? 3
Hạ sốt và bù nước cho trẻ là cách chữa trị bệnh hiệu quả

Với những bé điều trị tại nhà thì sao? Bạn nên chủ động hạ sốt nhanh cho trẻ cũng như hạn chế việc bé bị mất nước bằng cách cho con uống nhiều nước. Ngoài ra hãy vệ sinh cơ thể bé bằng nước ấm, tắm nhanh và chọn áo quần khô thoáng với chất liệu thấm hút tốt để bé mặc vào. Lúc bé bị sốt phát ban thì hệ miễn dịch sẽ bị suy yếu, lúc này cần tăng cường cho trẻ ăn uống đủ chất, đặc biệt khuyến khích bé uống nước ép trái cây và ăn nhiều rau xanh để thanh nhiệt, giải độc cơ thể tốt hơn.

Cách phòng bệnh 

Sốt phát ban có nguy hiểm không? Sẽ không nguy hiểm nếu bạn biết cách phòng bệnh cho con thật khoa học. Đầu tiên bạn cần xây dựng chế độ ăn uống thật lành mạnh cho trẻ. Hãy cho bé ăn trái cây giàu Vitamin C cũng như bổ sung sữa chua vào thực đơn hằng ngày để tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

Khi đưa con đến lớp học, nếu phát hiện trong lớp có bé bị sốt phát ban thì bạn có thể yêu cầu cô giáo cho học sinh mắc bệnh nghỉ học cũng như vệ sinh lớp học thật sạch sẽ để bảo vệ sức khỏe chung cho các bé. Bên cạnh đó luôn theo dõi tình trạng sức khoẻ của con để sớm phát hiện những dấu hiệu bất thường.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024