Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/03/2024 20:03 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 40 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 204/400 (51%)
Kĩ năng: 14/210 (7%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 8004
Được cảm ơn: 2114
6 thói quen tiêu dùng xấu khiến bạn nghèo âm thầm, tôi khuyên bạn nên bỏ càng sớm càng tốt


Những thói quen này tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng thực chất có thể khiến bạn nghèo đi.

 

"Tại sao tôi không thể tiết kiệm tiền mặc dù tôi không mua thứ gì đắt tiền?”

"Trước đây lương thấp mà không tiết kiệm được, lương cao rồi sao bây giờ lương cao mà vẫn không tiết kiệm"?

Bạn cũng vậy, có thu nhập cao nhưng không có tiền tiết kiệm?

Một trong những lý do khiến bạn không có tiền tiết kiệm là do thói quen chi tiêu không tốt.

Những thói quen này tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng thực chất có thể khiến bạn nghèo đi.

Nếu muốn làm giàu cho mình, bạn phải cảnh giác với những thói quen xấu này.

Hôm nay tôi tổng hợp 6 thói quen xấu, hãy cùng xem bạn có mắc phải thói quen nào không nhé!

01. Không lập danh sách khi mua sắm

"Khi đi mua sắm, bạn mua một chiếc áo rồi phát hiện không có chiếc quần nào phù hợp. Sau đó bạn mua một chiếc quần. Sau khi mua chiếc quần, bạn phát hiện ra rằng không có giày, không có túi xách, thậm chí cả hoa tai để phù hợp, nên bạn đã mua một chiếc túi khác.

Tôi tin rằng nhiều cô gái đã có trải nghiệm này.

6 thói quen tiêu dùng xấu khiến bạn nghèo âm thầm, tôi khuyên bạn nên bỏ càng sớm càng tốt- Ảnh 1.

Ban đầu tôi dự định chỉ mua một bộ quần áo, nhưng cuối cùng lại mua rất nhiều mà không hề nhận ra.

Trước khi đi mua sắm, bạn có thể sắp xếp tủ quần áo hoặc những thứ khác trước, lập danh sách những món đồ cần bổ sung và mua trực tiếp theo danh sách.

Bạn phải có khả năng chịu đựng sự cám dỗ và không bao giờ mua những thứ bạn không cần.

02. Mua đồ để tiết kiệm tiền

Hàng năm vào dịp giảm giá lớn, các thương hiệu trên các nền tảng mua sắm lớn để tăng doanh số bán hàng, đã nỗ lực rất nhiều vào nhiều hoạt động giảm giá khác nhau, chẳng hạn như mua 1 tặng 1, giảm giá 70% mặt hàng...

Có thể ban đầu bạn chỉ muốn mua vài thứ lặt vặt nhưng khi thấy có sự kiện giảm giá, bạn đã phóng tay mua gấp đôi, gấp ba định lượng ban đầu. Đây là thói quen của đa số những người mua sắm trên các nền tảng.

Nếu giá của món hàng bạn cần đủ để được giảm giá toàn bộ thì tất nhiên là tốt nhất. Nếu không, bạn không cần phải cố gắng để được giảm giá.

6 thói quen tiêu dùng xấu khiến bạn nghèo âm thầm, tôi khuyên bạn nên bỏ càng sớm càng tốt- Ảnh 2.

Nhìn bề ngoài, các khoản giảm giá hoàn toàn có vẻ giúp bạn tiết kiệm tiền, nhưng trên thực tế, chúng cho phép bạn chi nhiều tiền hơn trên nền tảng một cách trá hình.

Việc đi đến cửa hàng thực tế cũng vậy, khi còn đi học, tôi từng đến cửa hàng để mua quần áo và mua một chiếc áo khoác với giá 598 nghìn đồng. Nhân viên bán hàng nói với tôi rằng nếu bạn chi 900 nghìn đồng trở lên, bạn có thể đăng ký thẻ thành viên và sau này được giảm giá quần áo nên tôi đã mua thêm một chiếc khác với giá 300 nghìn đồng.

Nhưng trên thực tế, thẻ thành viên của thương hiệu đó chỉ giảm giá 10% và có giá trị trong một năm, về cơ bản tôi không bao giờ mua lại.

03. Thích dự trữ

Tôi từng thích tích trữ các sản phẩm như mặt nạ dưỡng da, bùn biển sâu làm trắng da, v.v vì khi mua hàng sẽ có chiết khấu do lấy số lượng lớn. Sau khi mua về tôi nhận ra mình đã để lâu mà chưa dùng hết nên không muốn dùng nữa. Một số trong số chúng đã hết hạn và chưa được sử dụng.

Không biết các chị em khác có như vậy không? Sau đó tôi ngừng dự trữ và chỉ mua lại khi gần hết.

04. Mua các khóa học ngẫu nhiên và làm bài kiểm tra

Trong những năm gần đây, việc trả tiền cho kiến thức đặc biệt phổ biến và tôi đã mua nhiều khóa học.

Ví dụ: lớp PPT, tiếng Anh, lớp mạng, lớp viết, hoạt động truyền thông mới, v.v.

Thế nhưng thực tế nhiều khóa học bạn sẽ dừng lại sau khi nghe được một phần nhỏ.

Xung quanh tôi có rất nhiều chị em cũng giống tôi, khi mua về đã hứa sẽ hoàn thành khóa học và học thật tốt nhưng cuối cùng họ chỉ nghe được một phần của khóa học.

Trước khi mua một khóa học, hãy tự hỏi bản thân nhiều lần: Tôi có thực sự muốn học khóa học này không? Liệu tôi có thể thực sự kiên trì sau khi học xong?

Nếu câu trả lời là không, hãy bỏ cuộc.

05. Luôn mua hàng “giá hời”

Khi còn đi học, vì chi phí sinh hoạt eo hẹp nên tôi luôn đi chợ đêm cùng các bạn cùng lớp để mua quần áo. Quần áo ở chợ đêm rất rẻ, giày cũng rất rẻ.

Thế nhưng giày rẻ tiền sẽ không đảm bảo chất lượng, dễ bị hỏng sau một thời gian ngắn, bạn phải tiếp tục mua cái mới.

Mặc dù mỗi lần mua rất rẻ nhưng càng mua nhiều thì số tiền bạn bỏ ra càng nhiều.

Có một số thứ chúng ta có thể lựa chọn với giá hời như nhu yếu phẩm hàng ngày, túi đựng rác, sữa tắm, v.v.

Đối với một số thứ, bạn có thể cân nhắc mua những món đồ đắt hơn một chút nhưng chất lượng tốt, chẳng hạn như giày cao gót nữ.

Tuy khi mua đắt hơn nhưng bạn có thể mang trong thời gian dài vì chất lượng tốt, giày cao gót loại tốt sẽ không làm đau chân khi mang.

6 thói quen tiêu dùng xấu khiến bạn nghèo âm thầm, tôi khuyên bạn nên bỏ càng sớm càng tốt- Ảnh 3.

06. Mua những thứ vượt quá khả năng tài chính

Trước đây tôi có đọc một bài viết trên mạng nói rằng con gái khi bước sang tuổi 30 nhất định phải mua quần áo tốt, quần áo đắt tiền, quần áo chất lượng cao, đừng mua quần áo rẻ tiền, đây gọi là "hãy yêu bản thân mình".

Tôi đã từng đặc biệt đồng ý với nó. Bây giờ đã bước qua tuổi 30, tôi phát hiện ra rằng không phải cô gái nào sau 30 cũng giàu và có thể mua được quần áo đắt tiền.

Điều khôn ngoan là bạn nên mua càng nhiều quần áo càng tốt và không được chi tiêu vượt quá khả năng của mình.

Những người khác mua quần áo giá 3 triệu đồng mỗi bộ và chúng rất đẹp, nhưng chúng ta cũng có thể mặc quần áo giá 300 nghìn đồng và mặc rất đẹp. Không cần thiết phải so sánh với người khác.

Trên đây là tổng hợp của tôi về 6 thói quen tiêu dùng sẽ khiến bạn ngày càng nghèo hơn mà trước đây tôi đều từng mắc phải.

Cũng may bây giờ tôi đã bỏ được rất nhiều, tuy chưa bỏ hẳn nhưng chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ có thể bỏ được.

Năm 2024, chúng ta hãy cùng nhau bỏ những thói quen xấu này nhé.

 
 
 
 

Theo Như Anh

Theo Phụ nữ số

 



 

SMOD GÓC HỌC TẬP

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024