|
Chưởng môn nhân Shito-ryu: Kenei Mabuni |
Soke Kenei Mabuni sinh ngày 13 tháng 2 năm 1918 tại Shuri, Okinawa, là con cả trong 3 người con của Tổ sư Kenwa Mabuni, sáng lập Shito-ryu. Hiện ông là Chưởng môn nhân của Shito-ryu, mang 10 đẳng và một trong những võ sư cao thâm nhất của Karate thế giới.
Ngoài sự huấn luyện dành riêng và nghiêm khắc nhận được từ người cha vĩ đại, suốt thuở niên thiếu, thầy Kenei còn thụ giáo Karate với hầu hết các tên tuổi võ sư đương thời như: Chojun Miyagi, Gichin Funakoshi, Choki Motobu... Bên cạnh đó, ông còn học các môn võ thuật khác như: Aikido, Kendo, Okinawa Kobudo, Jujutsu, Judo và Ninjutsu.
Là con trai lớn, Sensei Kenei được tháp tùng Tổ sư Kenwa Mabuni đi hầu như khắp Nhật Bản để biểu diễn và truyền bá Karate trong thập niên 1930. Cũng trong thời gian này, ông có nhiều thời gian ngụ tại nhà và được võ sư Yasuhiro Konishi (sáng lập Shindo jinen-ryu) chỉ giáo võ thuật.
Sau Thế chiến thứ 2, ông tiếp tục phụ cha giảng dạy và phát triển Shito-ryu. Sau cái chết của cha, ông trở thành người đứng đầu của Shito-ryu khi 34 tuổi.
|
Kenei Mabuni biểu diễn kata |
Tháng 11 năm 1960, Sensei Kenei Mabuni thành lập và trở thành Chủ tịch phía Tây (Kansai) của Liên đoàn Shito-ryu, đặt tại Osaka; trong khi Sensei Manzo Iwata (một trong những học trò xuất sắc khác của Tổ sư Mabuni) là Chủ tịch phía Đông (Kanto) của Nippon Karate-Do Kai tại Tokyo.
Ngày 15 tháng 1 năm 1984, Sensei Kenei nhận được “Huân chương Cống hiến cao quý” do Ủy ban võ thuật Nhật Bản trao tặng cho những đóng góp vô giá của ông.
Ngày 17 tháng 3 năm 1993, ông cầm trịch trong việc thành lập World Shito-ryu Karate-do Federation – WSKF (Liên đoàn Shito-ryu Karate Thế giới).
Ngày nay, ở tuổi ngoài 90, thầy Kenei Mabuni vẫn thường xuyên chủ trì những buổi giảng dạy và tập huấn cao cấp cho các Liên đoàn trên khắp các châu lục.