Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/07/2023 23:07 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
KẾ HOẠCH HỌC TIẾNG ANH ĐỂ HẾT HÈ TRÌNH LÊN VÙ VÙ


1. Viết mục tiêu, sắp xếp các tài liệu sẽ học trong ngày - 10 phút (đến lúc học rồi mới đi kiếm lại lang thang trên mạng hết ngày)

2. Học ngữ pháp 25 phút buổi sáng

Tài liệu:

  • Người mới bắt đầu: Ngữ pháp tiếng Anh - Mai Lan Hương (cuốn này tiếng Việt nên bạn nào nhặt gốc học hợp nha)
  • Từ trung cấp: Destination B1 - B2, English Grammar in Use (cuốn này bằng tiếng Anh hết)

Cách học

Học theo 4 bước (cách này gọi là tài diễn đạt, tiếng anh gọi là blurting method đó)

  • Bước 1: Đọc tài liệu trước 1 lượt và ghi lại theo trí nhớ những gì đã đọc được
  • Bước 2: Check lại với tài liệu gốc và tra cứu những từ vựng không hiểu (nếu mà học bằng sách tiếng Anh)
  • Bước 3: Giải thích lại kiến thức đó theo ý hiểu của mình
  • Bước 4: Làm bài tập vận dụng

3. Học từ vựng: 20p

  • Đọc 1 bài báo ngắn/5 trang sách tiếng Anh và học từ vựng mới có trong đó, đồng thời đọc lại từ vựng trong sách ngữ pháp trước đó.

Web đọc báo (không phải NYT hay Guardian nữa nhé =)))))): Các web này đều là các web có chủ đề đa dạng để bạn chọn đọc chủ đề mình yêu thích, tò mò, đọc thế mới không bị chán. Web được sắp xếp cho các bạn từ mới bắt đầu đến khá hơn nha.

news in level - đọc báo nhiều level khác nhau nè. Từ vựng và ngữ pháp mỗi level sẽ có sự khác biệt

Breaking news english - cái này cũng là đọc báo nhiều level khác nhau này

Medium - cũng là 1 website chia sẻ về rất nhiều thứ. Viết đơn giản dễ hiểu

Aeon magazine - tạp chí có đủ chủ đề thú vị, có bài viết ngắn sâu sắc, chuyên sâu nhưng dễ hiểu. Đọc mở mang tư duy và cũng rất thú vị

The School of life - cũng là 1 website có rất nhiều thứ trên đời, để tìm hiểu về đủ chủ đề trong cuộc sống

  • Ôn tập lại các từ đã học hôm trước theo pp Spaced Repetition bằng app điện thoại mochimochi (lúc nào rảnh, hoặc trước khi đi ngủ)

4. Immersed tiếng Anh:

  • Nghe podcast/xem video tiếng Anh lúc rảnh, trước khi ngủ, có thể không cần hiểu

 Vào lyricstraining nghe nhạc điền từ vào chỗ trống vừa giải trí vừa học

  • Viết 2-3 dòng bằng tiếng Anh (viết gì cũng được, 2,3 dòng cũng là viết, để làm quen với ngôn ngữ)

Vô web 750words để luyện viết 750 từ mỗi ngày cho bạn nào cần. Ko phải blog, viết cho mình thôi. Viết nhiều được cộng điểm. Khá là vui, vì viết cái gì cũng được. Font chữ rất là dễ thương

Tham khảo: 8.0 IELTS Nhưng Vẫn Học Lại Tiếng Anh? | Cách Mình Xây Dựng Lại Thói Quen Học Tiếng Anh - The Hanoi Chamomile




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024